Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức Phim14 nhân vật MCU bay màu quá sớm, cần trả lại gấp

14 nhân vật MCU bay màu quá sớm, cần trả lại gấp

Trong nhiều năm, MCU đã giới thiệu rất nhiều nhân vật kỳ lạ và tuyệt vời. Chekov nhận thấy mỗi người đều có sức hấp dẫn riêng theo một cách nào đó. Tuy nhiên vì hệ thống nhân vật quá đông đảo, Chekov rất lấy làm tiếc khi một số bị Marvel Studios bay màu chỉ trong một nốt nhạc hoặc trong 1 bộ phim. Hãy cùng Chekov điểm qua những cái tên có tiềm năng như mất vai quá sớm nhé!

Crossbones

Brock Rumlow là một S.H.I.E.L.D. đặc vụ đã làm việc cùng với Captain America và Black Widow trước khi Hydra cố gắng tiếp quản. Vào thời điểm đó, hắn ta đã chọn ở lại bên cạnh Hydra và cuối cùng trở thành Crossbones sau khi vướng vào một vụ nổ.

Trong Captain America: Civil War, Crossross đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhưng Wanda Maximoff đã ngăn chặn rồi cho bay màu luôn. Chekov cảm thấy điều này vô cùng lãng phí vì Crossbones còn rất nhiều thứ để cống hiến cho MCU.

Heimdall

Rất nhiều người Asgard đã bay màu giữa Thor: Ragnarök và Avengers: Infinity War như The Warriors Three hay Heimdall. Heimdall đã chứng minh trong Thor: Ragnarök rằng anh là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất của Asgard với khoảnh khắc anh hùng. 

Việc Heimdall bay màu không chỉ khiến vũ trụ mất đi 1 chiến binh chống lại Thanos mà còn loại bỏ một diễn viên tuyệt vời – Idris Elba. May mắn thay, Heimdall đã trở lại trong một cảnh từ thế giới bên kia trong Thor: Love and Thunder nhưng MCU sẽ bỏ lỡ việc thấy Heimdall hành động.

Maya Hansen

Iron Man 3 thực sự là bộ phim nhận về quá nhiều lời chỉ trích, bao gồm cả nhân vật Mandarin hay quá xem nhẹ vai trò của Maya Hansen.

Trong truyện tranh, Maya Hansen đóng một vai trò lớn trong cuộc đời của Tony Stark. Cô là một nhà khoa học lỗi lạc đã giúp tạo ra Extremis. Maya cũng làm việc cho Stark tại S.H.I.E.L.D., và thậm chí còn gặp Mandarin thực sự. Qua phim, Maya chỉ là tay sai của Aldrich Killian và bay màu một cách vô nghĩa. 

Ronan the Accuser

Ronan the Accuser đã đặt ra một mối đe dọa lớn đối với Guardians of the Galaxy trong bộ phim đầu tiên. Nếu bạn chưa biết, Ronan là một trong số ít người đứng lên chống lại Thanos nhưng cách nhóm Guardians of Galaxy hạ gục Ronan thực sự quá … nhạt nhẽo.

Sau đó, Ronan trở lại với một vai nhỏ hơn trong Captain Marvel, diễn ra vào những năm 1990. Việc cho Ronan bay màu quá sớm có nghĩa là các cuộc chiến vũ trụ với những sinh vật như Annihilus sẽ không có việc Ronan buộc phải hợp tác với kẻ thù của mình vì lợi ích của đế chế Kree.

Thanos

Nếu bạn chú ý, Thanos không chỉ xuất hiện trong Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame đâu! Trước đó, gã khổng lồ màu tím đã xuất hiện trong cả hai bộ phim Guardians of the Galaxy đầu tiên và Avengers: Age of Ultron. Nhưng Chekov cảm thấy điều này vẫn chưa đủ vì Thanos có động lực khá thú vị. Hy vọng Marvel sẽ đưa trở lại phản diện này trong tương lai.

Ebony Maw

Lúc chưa ra rạp, Chekov nghĩ Ebony Maw – tay sai của Thanos sẽ vô cùng đáng gờm, sử dụng kỹ năng xuất sắc của mình để biến cuộc sống trở thành địa ngục trần gian đối với kẻ thù. Ebony Maw giúp bắt giữ Doctor Strange và sống sót sau cuộc đối đầu với Iron Man, Spider-Man và Wong. Đáng buồn là Ebony Maw không trụ lâu trên con tàu vũ trụ của Thanos. 

>> Xem thêm: She-Hulk khác gì Hulk trong MCU: Kiểm soát được nhân cách mới

Quicksilver

Marvel đã giới thiệu Quicksilver và Scarlet Witch một thời gian trước khi cả hai nhân vật này đóng vai chính trong bom tấn năm 2015 Avengers: Age of Ultron. Và cả hai đều đáng để chờ đợi, với sức mạnh của họ là một luồng gió mới và sự phức tạp.

Quicksilver rất giỏi trong phim, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, pha trò và thậm chí tham gia cùng những người tốt trong cuộc chiến chống lại Ultron ngay ở phút cuối. Nhưng cách Marvel cho Quicksilver bay màu – trúng đạn khi cứu Hawkeye thực sự là một trò đùa!

Ho Yinsen

Một trong những nhân vật đầu tiên được giới thiệu trong MCU là Ho Yinsen, người đã kết bạn với Tony Stark trong thời gian anh ta bị giam cầm trong một hang động ở Trung Đông. Ho Yinsen hỗ trợ Tony trong việc tạo ra bộ đồ Iron Man đầu tiên và giúp tỷ phú trốn thoát. 

Thế nhưng, Ho Yinsen lại trúng đạn và trút hơi thở cuối cùng. Nếu không có anh ấy, Tony có thể không bao giờ nhận ra tiềm năng của mình như một người sáng tạo và quan trọng hơn, một siêu anh hùng.

Whiplash

Mặc dù Iron Man 2 có một phân cảnh hành động tuyệt đẹp diễn ra trong Giải đua xe Công thức 1 ở Monte Carlo, các nhà phê bình vẫn coi đây là một trong những bộ phim tệ nhất mà Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã sản xuất. Chekov nghĩ sẽ rất tuyệt nếu thấy thêm Mickey Rourke trong vai Ivan Vanko, AKA Whiplash. Người đàn ông 67 tuổi này là một nhân vật phản diện đủ thú vị, đang tìm cách trả thù Tony vì cha mình. 

Ulysses Klaue

Andy Serkis là một diễn viên, đạo diễn tài năng nhưng Marvel lại chẳng tận dụng bao nhiêu, chỉ cho ông xuất hiện trong Age of Ultron 2015 và Black Panther 2018 vai Ulysses Klaue.

Ulysses Klaue bị Ultron chặt đứt cánh tay trong phần trước, nhưng trong bộ phim năm 2018, nhân vật của anh ấy nổi trội hơn, sử dụng cánh tay bằng kim loại mới của mình để gây ra hỗn loạn trong khi hoạt động với nụ cười trên môi. Erik Killmonger chính là người hạ gục Ulysses Klaue.

Erik Killmonger

Michael B. Jordan đã phải chịu áp lực để mang lại một màn trình diễn tốt sau khi không đạt được kỳ vọng trong Fantastic Four năm 2015. Cuối cùng nam diễn viên cũng thành công với nhân vật Erik Killmonger, được coi là một trong những nhân vật phản diện xuất sắc nhất trong lịch sử MCU.

Killmonger là một nhân vật phản diện xuất sắc nên Chekov đoán anh sẽ là một vị vua tồi tệ của Wakandan nhưng hoàn toàn có thể thành Black Panther tốt.

Mysterio

Mysterio xuất hiện lần đầu và bay màu trong Spider-Man: Far From Home – khá ngắn dù Chekov đã chờ đợi nhiều năm để thấy Jake Gyllenhaal xuất hiện trong MCU. Tất cả những ảo tưởng của Mysterio đều được Jake Gyllenhaal thực hiện một cách thông minh và tuyệt vời.

Mysterio bay màu khi bị đám drone lao vào. Việc Mysterio không còn cũng đẩy Spider-Man vào thế khó, bị Damage Control hỏi thăm.

Hela

Loki chưa đủ tồi tệ hay sao mà Thor còn phát hiện ra trong Thor: Ragnarök rằng Odin cũng đang giấu chị gái ác độc Hela – người xuất hiện nhanh chóng sau khi Odin trút hơi thở cuối cùng. Cô ta tỏ ra là một nhân vật phản diện, biến Asgard thành một chiến trường và đối xử với phần lớn người dân với sự khinh bỉ. 

Chekov cảm thấy đáng tiếc vì Hela được Cate Blanchett đảm nhận. Rõ ràng nhân vật này mạnh hơn cả Thor lẫn Loki cộng lại. Vậy với đa vũ trụ, chúng ta sẽ thấy Hela thêm lần nữa chứ?

Skurge

Hela xuất hiện lần đầu ở Asgard, hạ gục Warriors Three trước mặt Skurge (Karl Urban). Dù có vẻ cứng rắn nhưng Skurge lại bị Hela thuyết phục bởi lời hứa về sức mạnh nên đứng về phía ả ta. Skurge hối hận về quyết định này và anh dũng chiến đấu với nhiều tay sai của Hela để cho phép người Asgard chạy thoát. 

Chekov nghĩ dường như Marvel đánh giá quá thấp Karl Urban nên mới cho anh vai Skurge. Qua series The Boys, Karl Urban khiến dân tình thích thú với nhân vật Billy Butcher đó mọi người!

Có một trường hợp khó nói đó chính là Wanda – bị tòa tháp đổ sụp lên người ở Doctor Strange in Multiverse of Madness. Ngoài những cái tên kể trên, còn ai thuộc MCU bị cho bay màu quá sớm khiến bạn tiếc nuối không, cho Chekov biết nhé!

 

Theo: Dienanh.net


4.6/5 - (61 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN