Phim kinh dị với sát nhân là người trưởng thành đã đủ kinh dị nhưng nếu trẻ em thì sao? Từ The Bad Seed năm 1956 cho đến Orphan, sát nhân trẻ em là một thể loại đã được chứng minh là chưa mất đi sức mạnh của nó với thành công của Orphan: First Kill thời gian gần đây. Hãy cùng điểm qua những tác phẩm tương tự nhé.

11. The Omens (1976)

 

The Omens dù sản xuất đã lâu nhưng vẫn còn nguyên giá trị

 

Khi đứa con của họ chết ngay sau khi sinh, nhà ngoại giao Mỹ Robert Thorn (Gregory Peck) bị thuyết phục nhận một đứa trẻ có mẹ đã qua đời trong khi sinh nở, mà không cho vợ anh ta là Katherine (Lee Remick) biết. Họ đặt tên đứa trẻ là Damien (Harvey Spencer Stephens) và chẳng biết nó chính là hậu duệ của Satan. Chẳng bao lâu sau, nhiều sự việc kinh hoàng bắt đầu xảy ra.

10. Children of the Corn (1984)

 

Phim có những phân cảnh hiến tế rùng rợn

 

Theo yêu cầu của “He Who Walks Behind The Rows”, những đứa trẻ của Gatlin, Nebraska bị “nhà thuyết giáo” 12 tuổi Isaac (John Franklin) ép sát hại những người lớn trong thị trấn để làm vật hiến tế cho con người. Ba năm sau, Burt (Peter Horton) và Vicky (Linda Hamilton) dừng lại ở thị trấn bỏ hoang và bị truy đuổi bởi giáo phái khát máu mà Isaac đã thành lập.

Khi Vicky bị Malachai (Courtney Gains) bắt giữ và chuẩn bị hiến tế, điều này gây ra một chuỗi sự kiện kích động cơn thịnh nộ của quỷ thần. Bộ phim chuyển thể của Stephen King kết hợp với giết người, siêu nhiên và sức mạnh của các giáo phái khiến khán giả vừa sợ vừa thích thú khi xem.

9. Pet Sematary (1989)

 

Pet Sematary có chủ đề mới lạ

 

Sau khi chuyển đến Ludlow, Maine, gia đình Creed kết bạn với người hàng xóm Jud Crandall (Fred Gwynne), người chỉ cho họ một nghĩa trang vật nuôi (đánh vần là “sematary”) gần đó. Khi con mèo của Church bị xe cán trên đường cao tốc, Louis Creed (Dale Midkiff) được Jud đưa đến một khu chôn cất cũ và bảo hãy chôn con mèo ở đó.

Ngày hôm sau, mèo con đã trở lại … nhưng nó không phải là con vật cưng đáng yêu như xưa. Khi con trai của họ là Gage (Miko Hughes) bị giết trên cùng một con đường, Louis đã chôn cất Gage ở đó và ngày hôm sau Gage được hồi sinh nhưng phiên bản ác độc, quỷ quyệt hơn rất nhiều. 

8. The Bad Seed (1956)

 

Rhoda làm người xem sợ hãi với nét trẻ thơ nhưng không kém phần ác độc

 

The Bad Seed giới thiệu Rhoda (Patty McCormack), người có vẻ là một cô bé tám tuổi luôn mặc những chiếc váy xếp nếp nhưng bên trong lại chứa đựng tâm hồn của ác quỷ. Rhoda giết một người bạn cùng lớp để lấy huy chương và có lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên Rhoda làm được điều đó. Hóa ra Rhoda là con gái của một kẻ giết người hàng loạt. 

7. Wicked Little Things (2006)

Năm 1913, một nhóm trẻ em ở Addytown, Pennsylvania, bị chôn sống trong hầm mỏ sau một vụ nổ. Tua nhanh đến ngày hôm nay, khi Karen (Lori Heuring) và các cô con gái Sarah (Scout Taylor-Compton) và Emma (Chloë Grace Moretz) chuyển đến Addytown và bất ngờ đụng độ với đám trẻ thây ma. Trong gia đình, Emma là người duy nhất kết bạn với thây ma Mary (Helia Grekova) nhưng cuộc thảm sát đẫm máu vẫn diễn ra.

6. The Good Son (1993)

 

Macaulay Culkin biến đổi trong The Good Son

 

Macaulay Culkin hoàn toàn thoát khỏi nhân vật Kevin đáng yêu trong Home Alone để đóng vai Henry ác độc trong The Good Son. Phim xoay quanh Mark (Elijah Wood) ở với dì và chú của mình một thời gian, cậu bé dần thân thiết hơn với Henry. Tuy nhiên qua nhiều ngày, Henry dần thể hiện những cách bạo lực và tâm thần, biến cuộc sống của Mark thành địa ngục.

5. HomeMovie (2008)

 

Cặp song sinh khát máu là điểm sáng của HomeMovie

 

HomeMovie không được thành công như những bộ phim trong danh sách này nhưng đây vẫn là bộ phim đáng xem thuộc thể loại sát nhân trẻ em. Phim theo chân David Poe (Adrian Pasdar) và vợ Clare (Cady McClain), một nhà tâm lý học trẻ em, chuyển đến ngôi nhà hẻo lánh ở New York cùng với hai đứa con song sinh Emily và Jack (Amber Joy Williams và Austin Williams).

David quyết định ghi lại mọi sự kiện cuộc sống trong nhà nhưng Emily và Jack ngày càng xấu xa từ ném đá vào cha chúng đến kẹp chặt con ếch vào cây, đóng đinh mèo. Điều thú vị ở HomeMovie là khán giả không chỉ có 1 mà tận 2 đứa trẻ ác độc. 

4. Sinister (2012)

 

Sinister được khán giả đón nhận nhiệt liệt

 

Phim xoay quanh Ellison Oswalt (Ethan Hawke) – nhà văn chuyên viết về thể loại tội phạm chuyển vợ và hai con của mình đến một ngôi nhà từng có một gia đình bị sát hại bằng cách treo cổ. Ellison tìm thấy một hộp phim Super 8 trên lầu, mỗi hộp chứa cảnh gia đình bị sát hại bởi kẻ cầm máy.

Hóa ra, thủ phạm đều là những đứa trẻ hành động dưới ảnh hưởng của vị thần ngoại giáo Bughuul. Sinister sẽ ám ảnh khán giả lâu dài với phân đoạn đám trẻ hoàn thành công việc giết chóc và nhìn man rợ vào ống kính. 

3. Village of the Damned (1960)

 

Còn gì đáng sợ hơn là zombie trẻ em?

 

Nhiều tháng sau khi toàn bộ ngôi làng chìm vào giấc ngủ trong nhiều giờ, nhiều phụ nữ sinh ra những đứa trẻ lớn rất nhanh, có mái tóc vàng và đôi mắt sáng. Không mất nhiều thời gian trước khi biết được 12 đứa trẻ cực kỳ thông minh, dẫn đầu bởi David (Martin Stephens), có khả năng giao tiếp thần giao cách cảm và có thể đọc được suy nghĩ. Họ có thể khiến mọi người tự sát bằng cách lái xe vào tường, tự bắn mình hoặc tự thiêu. 

2. The Ring (2002)

 

The Ring sở hữu phân đoạn huyền thoại

 

The Ring là huyền thoại trong thể loại này, kể về một đoạn băng bị nguyền rủa giết chết bất kỳ ai xem nó trong đúng 7 ngày. Nhà báo Rachel Keller (Naomi Watts) phạm sai lầm và chạm trán với Samara Morgan (Daveigh Chase) – linh hồn báo thù vì bị mẹ bỏ rơi dưới đáy giếng. Ai cũng từng xem qua phân đoạn rùng rợn nổi tiếng khi TV tự bật và phát đoạn video, đi về phía màn hình TV và bò ra khỏi đó. 

1. Orphan (2009)

Sau cái chết của con gái, John (Peter Sarsgaard) và Kate (Vera Farmiga) Coleman nhận nuôi Esther (Isabelle Fuhrman), một cô bé người Nga 9 tuổi từ trại trẻ mồ côi địa phương. Con gái 5 tuổi của họ thân với Esther, nhưng Daniel (Jimmy Bennett) 12 tuổi thì không. Hóa ra Esther thực chất là Leena, 33 tuổi, mắc chứng rối loạn nội tiết tố, từng xuống tay với tận 7 người.

Cô ta muốn ở dưới hình dạng đứa trẻ nhưng vẫn cố gắng quyến rũ John. Mới đây thương hiệu Orphan tiếp tục cho ra mắt Orphan: First Kill kể về cuộc đời của Esther trước khi đặt chân vào nhà Coleman.