Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMTin Tức Phim10 vũ khí quyền năng từng xuất hiện trong MCU

10 vũ khí quyền năng từng xuất hiện trong MCU

Trong Thor: Love & Thunder (Thor: Tình yêu và Sấm sét), ngoài Mjolnir và Stormbreaker còn có sự xuất hiện của một vũ khí khác cực kỳ mạnh mẽ – Necrosword. Nhìn lại vũ trụ điện ảnh Marvel, Chekov nhận thấy có khá nhiều nhân vật sở hữu cho mình vũ khí vô cùng ấn tượng. Dù có vẻ ngoài không quá nổi bật, những thứ này thực sự có thể hạ gục Galactus hoặc Arishem.

Chùy vàng (The Golden Mace)

Hercules đã xuất hiện lần đầu tiên trong MCU trong after-credit của Thor: Love and Thunder. Khoác lên người trang phục chiến binh, Chekov nhanh chóng tia thấy anh chàng đang mang chùy vàng nổi tiếng trên người.

Đối với Hercules, chiếc chùy này cũng là vật bất ly thân hệt như Mjolnir đối với Thor vậy. Chiếc chùy đã là “cánh tay phải” đắc lực cho bán thần trong trận chiến qua nhiều thế kỷ, giúp Hercules sống sót.

Mặc dù được gọi là chùy vàng, nhưng vật liệu chế tạo nó còn mạnh hơn cả Vibranium và Adamantium của Trái đất. Kết hợp với sức mạnh tuyệt đối của Hercules, chiếc chùy giúp anh gần như không thể ngăn cản trong các trận chiến. Mình nghe nói nó không bao giờ bị uốn cong và gãy, mặc dù nó là một “món đồ chơi” khá thô sơ so với số vũ khí vương giả của các vị thần khác. Không biết Thor 5 hay một phim nào đó sẽ sớm chào sân Hercules đây ta? Hay là Marvel chơi lớn “tặng” con trai thần Zeus một phim riêng để debut luôn?

2. Necrosword

Necrosword là vũ khí mà Gorr sử dụng để hạ gục các vị thần của MCU. Tuy nhiên Chekov khá tiếc nuối vì vấn đề bản quyền nên thanh kiếm, vốn có tên gọi đầy đủ là All-Black Necrosword – Symbiote đầu tiên không được mang lên màn ảnh rộng. 

Là tạo vật đầu tiên của thần Knull, rõ ràng là Necrosword có một bộ óc thông minh, khiến nó trở nên khác biệt với các vũ khí khác, biến Gorr từ người thường thành kẻ sát thần. Phải cần đến một số vị thần hùng mạnh nhất trong vũ trụ để ngăn Gorr khỏi cơn thịnh nộ kinh hoàng của hắn khi cầm All-Black Necrosword. 

 3. Infinity Gauntlet

Infinity Gauntlet thu thập các Viên đá Vô cực, trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ công cuộc thanh trừng của Thanos. Được chế tạo bởi những người lùn, bản thân chiếc găng tay phải có khả năng giữ lại năng lượng vũ trụ của những viên đá, do đó chúng có sức mạnh đến mức hút cạn năng lược sống của Tony Stark và làm bị thương Thanos, Hulk.

Đá và găng tay kết hợp với nhau cho phép người dùng định hình lại thực tế, thay đổi thời gian và không gian theo ý muốn. Nano Gauntlet để đảo ngược Infinity Gauntlet nên Chekov thắc mắc rằng các vị thần như Thor, Zeus, hay thậm chí có thể là Khonshu sẽ làm gì khi cầm vũ khí này vẫn chưa rõ ràng.

4. Mjolnir

Mjolnir là cây búa thần thoại Bắc Âu đã ở bên cạnh Thor kể từ khi bắt đầu xuất hiện trong MCU. Với suy nghĩ của riêng mình, món vũ khí ma thuật chắc chắn trung thành với Thor nhưng cũng đã cho phép những người khác sử dụng trong suốt 10 năm của vũ trụ điện ảnh này. Theo thần thoại, bất cứ ai xứng đáng sẽ sở hữu sức mạnh của Thor.

Vision, Jane Foster, Captain America và Odin là những nhân vật có thể nâng búa trong MCU giúp xoay chuyển cục diện trận chiến. Trong Thor: Ragnarok, Mjolnir đã bị Hela phá hủy, nhưng dưới tay Mighty Thor, Mjolnir đã “hồi sinh” và mạnh mẽ vô cùng trong Thor: Love & Thunder.

 5. Stormbreaker

Sau khi Mjolnir bị phá hủy, Thor cần vũ khí thay thế để đối đầu với Thanos. Bằng cách đến lò rèn của những người lùn và chế tạo một vũ khí ở trung tâm của một ngôi sao, Thor đã làm ra Stormbreaker với cánh tay của Groot, mạnh ngang ngửa Mjolnir.

Đó là chìa khóa quan trọng để tìm ra Eternity vì cây rìu này là một trong số ít các vật thể có thể chạm vào Bifrost, cho phép Thor du hành đến mọi nơi trong vũ trụ. Chekov ôm bụng cười khi Stormbreaker tỏ ra ghen tị với Mjolnir trong Thor: Love and Thunder khi anh gặp lại “tình cũ”. 

6. Gungir

Odin là tiếng nói của sự khôn ngoan trong cuộc đời Thor và là một trong những thực thể gìn giữ hòa bình ở Cửu giới. Một phần sức mạnh đó bắt nguồn từ thanh giáo giúp vua Asgard bảo vệ vương quốc của mình khỏi tất cả các mối đe dọa có thể gieo rắc hỗn loạn.

Gungir được lấy từ huyền thoại Bắc Âu giống như Mjolnir và là nguồn cảm hứng cho những mũi giáo mà cả vệ binh Asgardian và Valkyrie sử dụng trong quân đội. Gungir vô cùng vương giả trong thiết kế nhưng nó cũng sở hữu ma thuật và sức mạnh vô song.

 7. Thunderbolt

Zeus là một vị thần khác được giới thiệu ở Thor: Love and Thunder. Là vị thần tối cao của Olympus, Zeus thường xuất hiện với tia sét – nay đã được vũ khí hóa trong MCU vô cùng bóng loáng như chính tính cách của Zeus vậy. 

Trong truyền thuyết Hy Lạp, tia sét được tạo ra bởi Hephaestus, người thợ rèn tài năng. Nhóm của Thor không được trợ giúp khi đến Omipotence City đã quyết định cướp tia chớp này để lên đường chống lại Gorr. 

8. Crescent Moon 

Moon Knight khai thác thần thoại Ai Cập cổ đại. Được lấy trực tiếp từ truyện tranh về hình ảnh của mình, thần mặt trăng cầm một cây quyền trượng với biểu tượng của mặt trăng lưỡi liềm.

Theo như Chekov quan sát, món vũ khí này không chỉ được dùng để chiến đấu mà Khonshu còn điều khiển mặt trăng, thay đổi bầu trời đêm chỉ với sức mạnh của cây quyền trượng. Thiết kế của món vũ khí này khá đơn giản nhưng vô cùng xinh xắn, làm Chekov nhớ đến Thủy thủ mặt trăng (Sailor Moon). 

9. Ten Rings

Có rất nhiều giả thuyết về nơi bắt nguồn của Ten Rings (Mười chiếc nhẫn) của Shang-Chi nhưng Chekov thấy hợp lý nhất khi chúng là món quà của các vị thần. Trong truyện tranh, những chiếc nhẫn gắn liền với Fin Fang Foom như một loạt vũ khí không gian.

Nhưng bằng chứng là cuộc điều tra về Carol Danvers, Wong và Bruce Banner, có một điều gì đó khá kỳ lạ về phiên bản Ten Rings của MCU. Ms. Marvel đã gợi ý thêm về nguồn gốc huyền thoại và quyền năng của chúng. 

10. Mũ của Hela

Mũ của Hela trông có vẻ như là món đồ dùng để phòng thủ, bảo vệ đầu của nữ thần nhưng qua MCU, món đồ này được sử dụng như vũ khí. Các gai của mũ tạo thành vô số con dao và Hela dùng nó để phóng đến đối thủ. 

Hela thậm chí đã cởi bỏ chiếc mũ, dùng nó như vũ khí cầm tay, một khoảnh khắc bất ngờ khiến kẻ thù của cô mất cảnh giác. Nó không mạnh mẽ như một thiết bị thần thánh như Mjolnir nhưng vẫn đủ mạnh để giúp Hela hạ gục nhiều binh lính Asgard trong Thor: Ragnarok.

Chekov thích nhất là mũ của Hela bởi nó mang lại cho cô vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ. Đa số những nhân vật trong danh sách này là nam giới nhưng mỗi mình Hela là nữ mà thôi! Bạn thích món vũ khí nào, cho Chekov biết nhé!

 

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (115 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN