Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủGAMEKhám Phá & Trải Nghiệm10 chi tiết ẩn có thể bạn chưa biết trong Fantasy 7...

10 chi tiết ẩn có thể bạn chưa biết trong Fantasy 7 Remake: Intergrade

Final Fantasy 7 Remake Intergrade thêm nội dung câu chuyện mới vào tựa game gốc. Phiên bản này dành cho hệ máy PS5 với cả các cải tiến kỹ thuật và đồ họa mà game thủ sẽ đặc biệt mong đợi. Ngoài ra, Intergrade thêm một phần mới vào câu chuyện của Final Fantasy 7 Remake với nhân vật Yuffie cùng cuộc hành trình đánh cắp viên materia từ Tập đoàn Shinra. Dù thời lượng của phần mở rộng tương đối ngắn, nhưng nó lại chưa rất nhiều mối liên kết ẩn đối với vũ trụ Final Fantasy. 10 chi tiết dưới đây có thể khá lạ lẫm đối với những game thủ chưa từng thưởng thức Final Fantasy 7 (PS1) hoặc các phần phụ bản trước đây. Mặt khác, những fan trung thành lại vô cùng thích thú đối với điều này khi INTERmission lại vượt xa mong đợi của họ.

Chiếc mũ Moogle từ Dirge Of Cerberus

Điều đầu tiên gây ấn tượng với người chơi đó chính là bộ trang phục mà Yuffie mặc trong DLC lần này. Ngay cả bản gốc trên PS1, cô cũng không hề mặc chiếc áo choàng kèm mũ Moogle đặc biệt này. Nếu là game thủ kỳ cựu, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra bộ trang phục này đã từng được sử dụng trong Dirge Of Cerberus – Final Fantasy VII trước đây.

Dirge Of Cerberus dù không thực sự nổi tiếng bằng các phần mở rộng khác của Final Fantasy 7 , tuy nhiên nó vẫn là tựa game nhận được rất nhiều lời khen về cốt truyện và lối chơi độc đáo.

Người lái chiếc xe tải là Choco Bill

Trong đoạn cinematic ở cuối DLC, cả nhóm Cloud đã xin đi nhờ được xe của một người chở Chocobo. Và người điều khiển chiếc xe tải đó chính là Chocobill – NPC lai tạo và nuôi Chocobo ở phiên bản gốc năm 1997. Mong rằng trong tương lai, Final Fantasy 7 Remake cũng sẽ thêm tính năng phối giống Chocobo như bản gốc.

Weiss từ Dirge Of Cerberus

Weiss “The Immuculate” xuất hiện một vài lần trong DLC cùng Nero khi cố gắng tiêu diệt Yuffie và Sonon. Cả 2 nhân vật này đều là phản diện chính trong phần game Dirge of Cerberus.

Vai trò của Weiss và Nero trong INTERmission đã gây khá nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Việc đưa 2 phản diện từ Dirge of Cerberus vào DLC đã phần nào mở ra rất nhiều khả năng cho nhiều sự kiện mới trong Part 2.

Đậu Da-Chao và Thủy Thần

Dragon Ball có đậu thần thì Final Fantasy 7 có đậu Da-Chao. Nhưng món này không hề dễ ăn một chút nào, đặc biệt là đối với người thường vì nó rất…cứng. Đây là món ăn nổi tiếng của tộc Wutai và món đậu đặc biệt này cũng bắt nguồn từ Thủy thần tại Wutai. Ở phần game gốc, Yuffie sẽ có nhiệm vụ phụ với bức tượng đặc biệt được khắc ở núi Wutai này.

Yuffie không giỏi giữ thăng bằng

Thật kỳ lạ khi một “ninja” lại có vấn đề về giữ thăng bằng. Ngay cả động tác ăn mừng của Yuffie cũng thể hiện rõ điều này. Dù có luôn tràn đầy năng lượng nhưng Yuffie lại hơi luống cuống so với hình mẫu Ninja thường thấy. Ở phần Advent Children, người chơi sẽ biết thêm rằng Yuffie bị … say tàu xe.

Fort Condor được lấy cảm hửng từ Mini game trong phần game gốc

Fort Condor là một trò chơi vô cùng thịnh hành tại khu ổ chuột ở Midgar. Luật chơi của Fort Condor rất đơn giản, hai người chơi sẽ điều khiển các đơn vị quân của mình để tấn công căn cứ phe đối diện. Người chơi sẽ có một bản để căn chỉnh số ô ATB để nạp sẵn materia có thể sử dụng. Mỗi đơn vị ra trận sẽ tiêu tốn ATB nhất định. Fort Condor được lấy cảm hứng từ side quest của Cloud và Shinra trong phần game gốc trên PS1.

Deepground cũng từ Dirge Of Cerberus

Ở màn chơi cuối cùng, Yuffie và Sonon sẽ chạm trán một lực lượng có tên gọi là Deepground. Đây là một nhóm chiến binh đặc biệt của Shinra, họ cũng đóng vai trò đặc biệt trong Dirge of Cerberus. Deepgorund xuất hiện trong DLc đồng nghĩa họ cũng sẽ có một vai trò nào đó trong tương lai. Có thể là một tựa game… bắn súng nữa chăng?

Yuffie ngân nga nhạc nền của mình

Ở cảnh lộ diện lần đầu của mình tại DLC, người chơi có thể nhận ra Yuffie đang ngân nga bạc nhạc nền của mình ở phần game gốc. Và ở phân cảnh cưỡi Chocobo ra khỏi Midgar ở cuối DLC, Yuffie cũng ngân nga bản nhạc nền Chocobo huyền thoại.

Hành trình tới Kalm sau khi rời Midgar

Ở đoạn after credit của DLC INTERmission, nhóm của Cloud sẽ tiếp tục tiến tới Kalm – đây cũng là nơi cả nhóm tiến tới trong phần game gốc sau khi rời khỏi Midgar. Dù biết rằng phiên bản Remake sẽ rất khác so với phiên bản gốc trên PS1, nhưng cuộc hành trình của nhóm Cloud tới Kalm dường như vẫn không thay đổi. Một chút về Kalm, đây là thị trấn nhỏ và có rất nhiều nhiệm vụ phụ ở phần game gốc, vì vậy người chơi sẽ phải quay lại đây khá nhiều lần.

Side Quest thu thập tờ rơi “Happy Turtle”

Bên cạnh Fort Condor, một side quest khác trong INTERmission là thu thập các tờ rơi Happy Turtle. Ở phần game gốc, Cloud cũng phải tìm các tấm áp phích cho khu nghỉ mát ở Wutai có tên Turtle’s Paradise. Điểm khác biệt duy nhất là tờ Turtle’s Paradise được phát tán khắp nơi trên thế giới, trong khi đó Happy Turtle chỉ có ở Sector 7.


4.2/5 - (109 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN